Lở đất ở Sri Lanka, hơn 1.000 binh sĩ tìm kiếm người mất tích

Ngày 30-10, các nhân viên cứu hộ Sri Lanka tăng cường nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót sau trận lở đất ngày 29-10 tại thị trấn Haldummulla, miền Trung nước này, khiến 16 người thiệt mạng, 100 người bị chôn sống.

Ngày 30-10, các nhân viên cứu hộ Sri Lanka tăng cường nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót sau trận lở đất ngày 29-10 tại thị trấn Haldummulla, miền Trung nước này, khiến 16 người thiệt mạng, 100 người bị chôn sống.

Ít nhất 1.000 binh sĩ cũng được điều động nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm. Giới chức Sri Lanka cho biết, hy vọng tìm thấy người sống sót là rất thấp và số người thiệt mạng có thể tăng cao. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Xử lý thảm họa quốc gia Sri Lanka Mahinda Amaraweera khẳng định trong số 300 người được cho là mất tích như các hãng tin phương Tây đã đưa, đa số sau đó đã được tìm thấy ở nơi làm việc và trường học.

Hiện các khu vực xung quanh vẫn chưa ổn định do mưa lớn trong nhiều ngày.

LÊ VIỆT

Tin cùng chuyên mục