Anh: UKIP giành thêm chiến thắng quan trọng

Ngày 21-11, Mark Reckless, thành viên đảng Độc lập Anh (UKIP) đã được bầu vào Quốc hội với 42% số phiếu sau khi rời khỏi đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron.

Ngày 21-11, Mark Reckless, thành viên đảng Độc lập Anh (UKIP) đã được bầu vào Quốc hội với 42% số phiếu sau khi rời khỏi đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron.

 Trước đó, ghế thứ nhất của UKIP tại Quốc hội Anh cũng thuộc về người từ đảng Bảo thủ đi ra, ông Douglas Carswell. Kết quả này cho thấy đảng Bảo thủ cầm quyền sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5-2015.

UKIP có đường lối chống EU. Thủ tướng Anh David Cameron đã hứa hẹn một cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh có tiếp tục ở lại EU hay không nếu đảng của ông thắng cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Ông cũng đưa ra lập trường cứng rắn hơn về nhập cư trong một nỗ lực để ngăn chặn các thành viên đảng Bảo thủ bỏ sang UKIP.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục