Đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran vẫn còn nhiều bất đồng

(SGGPO).- Thời hạn chót ngày 24-11 đến gần nhưng cuộc đám phán nước rút giữa phương Tây và Iran nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài 12 năm qua liên quan đến chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn còn nhiều bất đồng.

Người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz ngày 22-11 nói: Các quan chức của chúng tôi ở đó đang làm việc hết sức tích cực để đáp ứng thời hạn này... Nhưng thực sự vẫn còn tồn tại những bất đồng nghiêm trọng cần phải vượt qua trong cuộc đàm phán ở Vienna (Áo).

Mỹ và phương Tây buộc Tehran giới hạn tối đa kế hoạch này, trong khi Iran nói rằng mục tiêu làm giàu uranium là phục vụ hòa bình và khoa học, chứ không chế tạo vũ khí hạt nhân.

Giới quan sát nhận định, dù còn bất đồng, ngờ vực và lo ngại giữa hai bên nhưng chưa bao giờ các cuộc đàm phán lại chạm gần tới đích như hiện nay.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định “tất cả các yếu tố đã được đặt sẵn trên bàn” đàm phán để đạt được một thỏa thuận và điều duy nhất còn thiếu là “ý chí chính trị”.
          

 Khánh Hưng

Tin cùng chuyên mục