Báo động nạn buôn bán trẻ em gia tăng trên toàn cầu

Ngày 24-11, Văn phòng LHQ về phòng chống tội phạm và ma túy (UNODC) ra báo cáo mới nhất về nạn buôn người trên toàn thế giới trong năm 2014, UNODC cho biết ở một số khu vực như châu Phi và Trung Đông, tình trạng buôn người đã trở thành một vấn nạn lớn khi trẻ em chiếm tới 62% trong số các nạn nhân, trong đó chủ yếu là các bé gái.

Ngày 24-11, Văn phòng LHQ về phòng chống tội phạm và ma túy (UNODC) ra báo cáo mới nhất về nạn buôn người trên toàn thế giới trong năm 2014, UNODC cho biết ở một số khu vực như châu Phi và Trung Đông, tình trạng buôn người đã trở thành một vấn nạn lớn khi trẻ em chiếm tới 62% trong số các nạn nhân, trong đó chủ yếu là các bé gái.

Trong khi đó, buôn bán người cho lao động cưỡng bức, làm việc trong các ngành gia công và xây dựng, dệt may, cũng tăng đáng kể trong 5 năm qua. Khoảng 35% số nạn nhân là phụ nữ. Cũng theo tổ chức trên, trên thế giới có khoảng 510 đường dây buôn bán người và ít nhất 152 quốc gia có nạn nhân rơi vào tay các nhóm tội phạm buôn người.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục