Nga thiệt hại 140 tỷ USD do lệnh trừng phạt và dầu giảm giá

Russia Today dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, nền kinh tế Nga chịu thiệt hại khoảng 140 tỷ USD từ lệnh trừng phạt của phương Tây và giá dầu thô giảm. Trong đó, lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Nga mất 40 tỷ USD, còn giá dầu thô giảm sẽ làm Nga mất từ 90 - 100 tỷ USD. Ngoài ra, dòng vốn đầu tư chảy ra khỏi Nga, đầu tư nước ngoài rót vào nước này thấp cũng khiến nền kinh tế mất 130 tỷ USD.

Russia Today dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, nền kinh tế Nga chịu thiệt hại khoảng 140 tỷ USD từ lệnh trừng phạt của phương Tây và giá dầu thô giảm. Trong đó, lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Nga mất 40 tỷ USD, còn giá dầu thô giảm sẽ làm Nga mất từ 90 - 100 tỷ USD. Ngoài ra, dòng vốn đầu tư chảy ra khỏi Nga, đầu tư nước ngoài rót vào nước này thấp cũng khiến nền kinh tế mất 130 tỷ USD.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), nhu cầu dầu thô từ Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ 2 thế giới, giảm cùng với việc Mỹ gia tăng sản lượng khai thác dầu có thể còn khiến giá dầu thô giảm mạnh hơn nữa vào đầu năm 2015.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục