Cuba công bố luật đầu tư nước ngoài mới

Theo Prensa Latina, ngày 17-4, Cuba công bố luật đầu tư nước ngoài mới nhằm biến đảo quốc này thành nơi hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Prensa Latina, ngày 17-4, Cuba công bố luật đầu tư nước ngoài mới nhằm biến đảo quốc này thành nơi hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Luật đầu tư nước ngoài mới đã được Quốc hội Cuba phê chuẩn sau khi đã được thảo luận rộng rãi trong cả nước với nội dung chính bao gồm giảm thuế đầu tư mới và đảm bảo tài sản của các nhà đầu tư cùng nhiều quy định về lao động.

Theo luật mới, các khoản đầu tư liên doanh với với phía Cuba sẽ được miễn thuế trong 8 năm đầu hoạt động và chỉ trả 15% lợi nhuận sau đó, bằng một nửa tỷ lệ hiện hành. Các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không được hưởng ưu đãi này trừ khi được Chính phủ Cuba cho phép ngoại lệ.

Luật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 6. Luật mới thay thế luật từ năm 1995.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục