Vụ chìm phà ở Hàn Quốc: Thuyền trưởng là người đầu tiên rời phà?

Theo hãng tin Yonhap, tính đến 0 giờ ngày 18-4 (giờ địa phương), các quan chức Hàn Quốc cho biết, ít nhất 20 hành khách được xác nhận thiệt mạng, 276 người còn bị mắc kẹt hoặc mất tích trong vụ chìm phà (chở 475 hành khách) hôm 16-4. Lực lượng hải quan và cảnh sát biển Hàn Quốc đã nỗ lực tiếp cận chiếc phà chìm rất nhiều lần nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Theo hãng tin Yonhap, tính đến 0 giờ ngày 18-4 (giờ địa phương), các quan chức Hàn Quốc cho biết, ít nhất 20 hành khách được xác nhận thiệt mạng, 276 người còn bị mắc kẹt hoặc mất tích trong vụ chìm phà (chở 475 hành khách) hôm 16-4. Lực lượng hải quan và cảnh sát biển Hàn Quốc đã nỗ lực tiếp cận chiếc phà chìm rất nhiều lần nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Bộ trưởng Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc Kang Byung-kyu cho biết điều kiện thời tiết rất xấu, cùng với bùn nhiều ở khu vực xảy ra tai nạn nên ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn dưới nước.

Nguyên nhân của vụ chìm phà đang tiếp tục được điều tra. Cảnh sát cũng đang kiểm tra lại tính xác thực của những tin nhắn mà một số nạn nhân mất tích gửi đến người nhà của mình. Cảnh sát biển Hàn Quốc đang tiến hành thẩm vấn thuyền trưởng của chiếc phà. Theo Yonhap, thuyền trưởng Lee 69 tuổi đã gửi lời xin lỗi chân thành đến người nhà của các nạn nhân mất tích. Theo thông tin ban đầu, ông Lee là một trong những người đầu tiên rời phà khi nó bắt đầu nghiêng.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 17-4 đã có mặt ở gần khu vực phà chìm để theo dõi tình hình cứu hộ. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã gửi lời chia buồn đến người nhà nạn nhân. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã gửi thông điệp chia sẻ và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Hàn Quốc.

Được tin sáng ngày 16-4, tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Jeolla, phía Nam Hàn Quốc đã xảy ra sự cố chìm phà khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, ngày 17-4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se.

NHƯ QUỲNH

- Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: 284 người vẫn còn mất tích

Tin cùng chuyên mục