WTO: Đàm phán hiệp định giảm thuế sản phẩm xanh

(SGGPO).- Theo AP, các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Trung Quốc cùng 11 quốc gia và vùng lãnh thổ ngày 9-7 đã bắt đầu đàm phán về một hiệp định chung nhằm cắt giảm khoản thuế trị giá gần 1.000 tỷ USD đối với các sản phẩm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng (sản phẩm xanh).
WTO: Đàm phán hiệp định giảm thuế sản phẩm xanh

(SGGPO).- Theo AP, các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Trung Quốc cùng 11 quốc gia và vùng lãnh thổ ngày 9-7 đã bắt đầu đàm phán về một hiệp định chung nhằm cắt giảm khoản thuế trị giá gần 1.000 tỷ USD đối với các sản phẩm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng (sản phẩm xanh).

Ý tưởng về hiệp định trên do Mỹ đề xuất, được đưa ra đàm phán dưới sự bảo trợ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Ở giai đoạn đầu của quá trình đàm phán, các nước sẽ hướng tới cắt giảm thuế quan hoặc xóa bỏ những trở ngại từ hải quan đối với một danh mục gồm 54 sản phẩm xanh. Ở giai đoạn kế tiếp sẽ giải quyết những rào cản phi thuế quan cùng nâng cấp dịch vụ đi kèm.

Năm 2013, các sản phẩm xanh đã mang lại doanh thu 106 tỷ USD cho Mỹ với mức tăng trung bình 8%/năm. Hạ nghị sĩ Mỹ Michael Froman cho biết, hiệp định trên có thể giảm tối đa 35% thuế đối với một số sản phẩm.

WTO: Đàm phán hiệp định giảm thuế sản phẩm xanh ảnh 1

Tấm pin thu năng lượng mặt trời là một trong những sản phẩm xanh có trong dang mục được đề xuất giảm thuế.

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục