Argentina vỡ nợ lần thứ 2 trong 13 năm

Argentina vỡ nợ lần thứ 2 trong 13 năm

 (SGGPO).- Bloomberg ngày 31-7 đưa tin, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) đã tuyến bố Argentina vỡ nợ.

Chính phủ nước này đã không thể trả lãi trên 13 tỷ USD trái phiếu tái cơ cấu cho các chủ nợ vào đúng hạn chót là ngày 30-7. Trong đó, số tiền cả nợ và lãi dành cho 2 quỹ đầu tư NML Capital và Aurelius Capital Management của Mỹ là 1,3 tỷ USD. Tổng giá trị nợ nước ngoài của Argentina đã lên đến 200 tỷ USD, trong đó có 30 tỷ USD trái phiếu tái cơ cấu. Trong khi đó, dự trữ ngoại tệ của nước này chỉ có 29 tỷ USD.

Vỡ nợ khiến đồng peso càng thêm mất giá

Vỡ nợ khiến đồng peso càng thêm mất giá

Các chuyên gia kinh tế dự báo rằng, vỡ nợ sẽ khiến cho kinh tế nước này tăng trưởng -3,5%, lạm phát lên mức 41% và chỉ số tiêu dùng sẽ giảm 3,8% vào cuối năm nay. Đồng tiền peso vốn đã mất 20% giá trị từ đầu năm đến nay sẽ tiếp tục mất giá, kéo theo tình trạng lạm phát và giá cả tăng mạnh.
 
Trước đó, ngày 17-6, S&P đã hạ 2 bậc xếp hạng nợ của Argentina, qua đó đưa xếp hạng mới của nước này rơi xuống mức CCC-, khiến  Argentina trở thành quốc gia có xếp hạng thấp nhất cho tới nay.

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục