Ukraine cho phép cảnh sát nổ súng không cần báo trước

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một đạo luật cho phép cảnh sát không cần cảnh báo khi sử dụng các thiết bị và vũ khí đặc biệt trong khu vực hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine.

Thay đổi này xuất phát từ yêu cầu thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ của cảnh sát nhằm vô hiệu hóa các lực lượng dân quân. Nhiều nguồn tin cho biết, để đối phó với lực lượng dân quân ở miền Đông Ukraine, Kiev đã huy động tất cả các lực lượng, bao gồm cả các tổ chức dân tộc cực đoan.

Trong khi đó, chính quyền CHND Donetsk tự xưng ngày 19-8 tuyên bố đã thông qua các quy định về Tòa án quân sự và Bộ luật Hình sự của Donetsk nhằm áp dụng án tử hình đối với những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực này.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục