Mỹ tố tin tặc Trung Quốc đánh cắp thông tin hàng triệu bệnh nhân

Công ty dịch vụ y tế Community Health Systems (CHS), một trong những nhà điều hành bệnh viện lớn của Mỹ cho biết, các tin tặc bắt nguồn từ Trung Quốc, được biết đến là “APT 18”, đã đột nhập vào các hệ thống máy tính của công ty này và đánh cắp thông tin về tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại và số an sinh xã hội của khoảng 4,5 triệu bệnh nhân, song không lấy cắp thông tin y tế hay thẻ tín dụng.

Theo CHS, “APT 18” đã thâm nhập các hệ thống của họ hồi tháng 4 và tháng 6 vừa qua, sử dụng phần mềm độc hại và công nghệ hết sức tinh vi để vượt qua hệ thống bảo vệ an ninh dữ liệu. “APT 18” thường nhắm vào các công ty hàng không, vũ trụ, quốc phòng, xây dựng, công nghệ, kỹ thuật, các lĩnh vực dịch vụ tài chính… Đây là lần đầu tiên nhóm này tấn công vào lĩnh vực y tế.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục