Mỹ áp đặt trừng phạt mới với Iran

Theo thông báo của Nhà trắng ngày 30-8, gói trừng phạt mới của Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran gồm hơn 25 lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính nhằm vào nhiều cá nhân và thực thể, trong đó có các công ty vận chuyển và dầu lửa, ngân hàng và hãng hàng không. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố các đối tượng liên quan tới ngành năng lượng Iran sẽ bị đóng băng tài sản trên đất Mỹ và cấm trao đổi buôn bán với công dân nước này.

Theo thông báo của Nhà trắng ngày 30-8, gói trừng phạt mới của Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran gồm hơn 25 lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính nhằm vào nhiều cá nhân và thực thể, trong đó có các công ty vận chuyển và dầu lửa, ngân hàng và hãng hàng không. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố các đối tượng liên quan tới ngành năng lượng Iran sẽ bị đóng băng tài sản trên đất Mỹ và cấm trao đổi buôn bán với công dân nước này.

Tuyên bố trên của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran vừa tiến hành các cuộc thử nghiệm “cơ khí” đối với một máy làm giàu urani hiện đại mới. Theo thỏa thuận hạt nhân tạm thời giữa Tehran và nhóm P5+1 hồi cuối tháng 11-2013, Iran không được phép đi xa hơn hoạt động nghiên cứu và phát triển máy ly tâm đang tiến hành ở Natanz. Tuy nhiên, phía Iran nhấn mạnh căn cứ vào thỏa thuận Geneva, hoạt động nghiên cứu và phát triển như vậy không bị hạn chế.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục