Cần phối hợp tốt hơn để đối phó Ebola

Washington Post ngày 1-9 dẫn lời Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim cho rằng, thế giới “đối phó quá kém” với dịch Ebola dẫn đến nhiều cái chết không đáng có.

Washington Post ngày 1-9 dẫn lời Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim cho rằng, thế giới “đối phó quá kém” với dịch Ebola dẫn đến nhiều cái chết không đáng có.

Nếu các tổ chức quốc tế và các nước giàu phối hợp với các nước Tây Phi, áp dụng chương trình đối phó Ebola do Tổ chức Y tế thế giới đề ra, tỷ lệ người chết vì dịch bệnh có thể giảm xuống dưới 20% so với mức 50% hiện nay.

Hiện có tới hơn 1.500 bệnh nhân tử vong ở Tây Phi trong số hơn 3.000 người bị nhiễm Ebola, chủ yếu đến từ Sierra Leone, Guinea và Liberia.

XUÂN HẠNH

Tin cùng chuyên mục