Ukraine đạt ghi nhớ về kế hoạch hòa bình

AP ngày 20-9 đưa tin, sau nhiều giờ thương lượng trong cuộc họp ở thủ đô Minsk của Belarus, đại diện Chính phủ Ukraine và lực lượng chống đối chính phủ đã đạt được bản ghi nhớ về kế hoạch hòa bình lâu dài cho miền Đông Ukraine. Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Đại sứ Nga tại Ukraine, Mikhail Zurabov cùng lãnh đạo lực lượng chống đối tại Lugansk và Donetsk đã tham dự cuộc họp.

AP ngày 20-9 đưa tin, sau nhiều giờ thương lượng trong cuộc họp ở thủ đô Minsk của Belarus, đại diện Chính phủ Ukraine và lực lượng chống đối chính phủ đã đạt được bản ghi nhớ về kế hoạch hòa bình lâu dài cho miền Đông Ukraine. Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Đại sứ Nga tại Ukraine, Mikhail Zurabov cùng lãnh đạo lực lượng chống đối tại Lugansk và Donetsk đã tham dự cuộc họp.

Hai bên nhất trí sẽ tạo ra vùng đệm an toàn với chiều dài 30km mà trong đó không có bất cứ loại vũ khí hạng nặng nào. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ giám sát việc thực hiện. Ông Alexander Zakharchenko, lãnh đạo lực lượng chống đối tại Donetsk, cho rằng bản ghi nhớ là điều kiện để tiến tới việc thiết lập một khu vực an toàn tuyệt đối cho cả hai bên.

Bất ổn ở miền Đông Ukraine đến nay đã làm hơn 3.000 người thiệt mạng. Thỏa thuận ngừng bắn đạt được ngày 5-9 dù có khi bị xâm phạm nhưng đến nay vẫn còn hiệu lực.

ANH KHÔI

Tin cùng chuyên mục