Thủ tướng Ấn Độ: Trung Quốc cần tuân theo luật pháp quốc tế trong tranh chấp lãnh hải

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 22-9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định, Ấn Độ không cấn theo mô hình như Trung Quốc để đạt được tăng trưởng kinh tế ấn tượng.
Thủ tướng Ấn Độ: Trung Quốc cần tuân theo luật pháp quốc tế trong tranh chấp lãnh hải

(SGGPO).- Trả lời phỏng vấn CNN ngày 22-9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định, Ấn Độ không cấn theo mô hình như Trung Quốc để đạt được tăng trưởng kinh tế ấn tượng.

Ông Modi cho biết Ấn Độ đã có lộ trình riêng để đạt được tăng trưởng 8-9% trong một thời gian dài, ổn định. “Chúng tôi tin tường vào nguồn lực dân số 1,25 tỷ người của mình”, ông nói.

Khi được hỏi quan điểm của Ấn Độ liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh hải, cụ thể là những căng thẳng trên biển Đông và biển Hoa Đông, ông Modi nhấn mạnh, Trung Quốc cần tôn trọng luật pháp quốc tế. Hơn thế trong thời đại đối tác hiện nay, tất cả các bên đều phải tìm kiếm và mở rộng sự hỗ trợ lẫn nhau. Trung Quốc thừa hiểu họ phải chấp nhận quy định toàn cầu và phải đóng vai trò của họ trong việc hợp tác và tiến lên phía trước nếu không muốn bị cô lập.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại New Delhi, Ấn Độ.

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục