Chính phủ Ukraine rút bớt vũ khí khỏi miền Đông

Theo Sputnik, quân đội Ukraine đã bắt đầu rút trang thiết bị và vũ khí có cỡ nòng dưới 100mm ra khỏi đường ranh giới với quân nổi dậy tại miền Đông nước này.

Theo Sputnik, quân đội Ukraine đã bắt đầu rút trang thiết bị và vũ khí có cỡ nòng dưới 100mm ra khỏi đường ranh giới với quân nổi dậy tại miền Đông nước này.

 Quá trình rút vũ khí sẽ kéo dài trong 41 ngày. Ngoài pháo cỡ nòng dưới 100mm còn có cả các xe tăng và súng phóng lựu. Sau cuộc họp của các nguyên thủ 4 nước Nga - Ukraine - Pháp - Đức (còn gọi là nhóm Bộ tứ Normandy), Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko tuyên bố rút vũ khí.

Trước đó, lãnh đạo ly khai của Cộng hòa nhân dân Lugansk cũng tuyên bố bắt đầu rút xe tăng. Đại diện cơ quan quân sự của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, ông Eduard Basurin nói rằng việc rút các loại vũ khí cỡ nòng dưới 100mm sẽ bắt đầu sau ngày 18-10 với điều kiện lệnh ngừng bắn được tuân thủ.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục