Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu “phòng thủ vững chắc” trước Triều Tiên

Ngày 23-11, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Park Geun-hye đã yêu cầu các lực lượng vũ trang củng cố “năng lực phòng thủ vững chắc” để đối phó với Triều Tiên.

Ngày 23-11, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Park Geun-hye đã yêu cầu các lực lượng vũ trang củng cố “năng lực phòng thủ vững chắc” để đối phó với Triều Tiên.

Tuyên bố này được đưa ra trong một thông điệp video tưởng niệm 5 năm ngày Bình Nhưỡng pháo kích đảo tiền tiêu Yeonpyeong ở miền Tây Hàn Quốc, khiến 4 người thiệt mạng.

Trước đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 15-11 đưa tin, Triều Tiên đã tuyên bố vùng cấm tàu bè qua lại ở bờ biển phía đông nước này, dấu hiệu cho thấy sắp diễn ra một vụ thử tên lửa mới. Theo đó, toàn bộ tàu bè từ ngày 11-11 tới 7-12 đều bị cấm di chuyển trong một khu vực rộng lớn ngoài khơi bờ biển miền trung Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo các cuộc tập trận bắn đạn thật “thường kỳ” sẽ được tiến hành ở khu vực hải giới phía Tây trong ngày 23-11.

Trước đó hôm 22-11, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ có hành động “trả đũa không thương tiếc” nếu Hàn Quốc nã pháo vào lãnh hải Triều Tiên.


        Hạnh Xuân

Tin cùng chuyên mục