Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật trên các đảo gần Triều Tiên

Ngày 23-11, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật trên các đảo ở Tây Bắc nước này, gần biên giới trên biển với Triều Tiên ở Hoàng Hải. Theo hãng tin Yonhap, cuộc tập trận bắt đầu vào lúc 16 giờ và chưa rõ sẽ kéo dài bao lâu.

Ngày 23-11, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật trên các đảo ở Tây Bắc nước này, gần biên giới trên biển với Triều Tiên ở Hoàng Hải. Theo hãng tin Yonhap, cuộc tập trận bắt đầu vào lúc 16 giờ và chưa rõ sẽ kéo dài bao lâu.

Trước đó, ngày 22-11, Triều Tiên tuyên bố sẽ “trả đũa mạnh tay” nếu pháo của Hàn Quốc rơi vào vùng biển của Triều Tiên. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok tuyên bố đây là một phần của các cuộc tập trận thường kỳ và Hàn Quốc sẽ giáng trả ngay lập tức nếu Triều Tiên có bất kỳ hành động khiêu khích nào. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đánh dấu 5 năm ngày xảy ra vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong làm 2 dân thường và 2 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Dịp này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã kêu gọi thiết lập “phòng thủ sắt” chống lại Triều Tiên.

HẠNH  XUÂN

Tin cùng chuyên mục