Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên đối thoại về KCN Kaesong

Theo Yonhap, ngày 27-2, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên tổ chức đối thoại về khu tổ hợp công nghiệp chung ở Kaesong sau khi Bình Nhưỡng đơn phương tăng lương cho công nhân tại khu công nghiệp này.

Theo Yonhap, ngày 27-2, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên tổ chức đối thoại về khu tổ hợp công nghiệp chung ở Kaesong sau khi Bình Nhưỡng đơn phương tăng lương cho công nhân tại khu công nghiệp này.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-cheol cảnh báo, Triều Tiên đã vi phạm thỏa thuận liên Triều về quản lý khu công nghiệp chung, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng tham gia đàm phán để giải quyết vấn đề này, nếu Bình Nhưỡng có thiện chí phát triển Kaesong thì phải chấm dứt hành động trên. Phía Hàn Quốc đề nghị thời gian đàm phán là ngày 13-3 tới.

Trước đó, Triều Tiên thông báo với Hàn Quốc về quyết định đơn phương tăng lương cho công nhân Triều Tiên làm việc cho các công ty Hàn Quốc ở Kaesong. Mức lương tối thiểu tăng từ 70,35 USD/tháng lên 74 USD/tháng, tăng 5,18%. Như vậy, lương trung bình hàng tháng cho công nhân Triều Tiên dự kiến là 164,1 USD, tăng 5,53% so với mức 155,5 USD.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục