Cuba và Mỹ sẽ đối thoại về nhân quyền

PayPal nộp phạt 7,7 triệu USD do vi phạm cấm vận chống Cuba
Cuba và Mỹ sẽ đối thoại về nhân quyền

 PayPal nộp phạt 7,7 triệu USD do vi phạm cấm vận chống Cuba

(SGGPO).- Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba, nước này và Mỹ sẽ tiến hành đối thoại về nhân quyền vào ngày 31-3 tới Washington. Đây là sáng kiến của La Habana và được Washington ủng hộ. La Habana hy vọng cuộc đối thoại sẽ diễn ra trong không khí xây dựng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, không đặt điều kiện hay phân biệt đối xử, tôn trọng đầy đủ chủ quyền, độc lập và nguyên tắc không can thiệp nội bộ.

Trong một diễn biến khác, ngày 26-3, công ty Mỹ PayPal đã chấp nhận trả 7,7 triệu USD tiền phạt do chính phủ Mỹ ấn định sau khi cáo buộc doanh nghiệp thương mại điện tử này đã vi phạm chính sách cấm vận chống Cuba, cũng như các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Iran và Sudan.

Theo ABC News, PayPal bị phạt do không báo cáo các khoản thanh toán cho dịch vụ bán hàng điện tử đầy đủ trong nhiều năm, để Văn phòng Quản lý hoạt động tại nước ngoài (OFAC), thuộc Bộ Tài chính Mỹ có thể phát hiện các cá nhân và tổ chức liên quan tới 3 quốc gia nói trên đang trong diện bị trừng phạt. Trong khi đó, PayPal cho biết đã chủ động báo cáo với OFAC và đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để đảm bảo thực hiện những quy định trên, như quét theo thời gian thực các khoản thanh toán cho dịch vụ bán hàng điện tử của mình.

Hồi đầu tháng, ngân hàng lớn thứ 2 của Đức Commerzbank cũng đã phải nộp phạt 1,7 triệu USD do vi phạm chính sách trừng phạt kinh tế của Washington.

Chi Hạnh 

Tin cùng chuyên mục