IS chặt đầu phụ nữ

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu 2 người phụ nữ ở Syria. Reuters dẫn nguồn tin từ các tổ chức nhân quyền ở Syria ngày 30-6 cho biết đây là lần đầu tiên IS chặt đầu thường dân nữ. Vụ việc xảy ra ở tỉnh Deir al-Zor, phía Đông Syria vào tuần này. Cả 2 phụ nữ này đều bị chặt đầu cùng với chồng. Tất cả 4 người bị buộc tội làm phép thuật phù thủy.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu 2 người phụ nữ ở Syria. Reuters dẫn nguồn tin từ các tổ chức nhân quyền ở Syria ngày 30-6 cho biết đây là lần đầu tiên IS chặt đầu thường dân nữ. Vụ việc xảy ra ở tỉnh Deir al-Zor, phía Đông Syria vào tuần này. Cả 2 phụ nữ này đều bị chặt đầu cùng với chồng. Tất cả 4 người bị buộc tội làm phép thuật phù thủy.

Trong khi đó, tại Afghanistan, IS lần đầu tiên đã giành quyền kiểm soát phần lớn tỉnh Nangarhar từ tay Taliban. IS hiện làm chủ 6 huyện trong tỉnh Nangarhar và đang tiếp tục đánh chiếm 2 huyện còn lại là Khogyani và Pachir Agam. NATO chính thức rút khỏi hoạt động chiến đấu ở Afghanistan từ tháng 12-2014, giao lại cho Chính phủ ở Kabul kiểm soát tình hình. Trong khi lực lượng an ninh Afghanistan duy trì an ninh ở hầu hết đất nước nhưng lực lượng nổi dậy Taliban vẫn kiểm soát tỉnh miền Đông Nangarhar trước khi rơi vào tay IS.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục