Nhật Bản tăng viện trợ các nước lưu vực sông Mekong

Hãng tin Kyodo ngày 30-6 cho biết Hội nghị cấp cao Nhật Bản với các nước lưu vực sông Mekong ở Đông Nam Á (gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) diễn ra tại Tokyo vào cuối tuần này, hai bên sẽ thông qua kế hoạch về chiến lược phát triển mới trong vòng 3 năm tới. Nhật Bản hy vọng đây sẽ là chiến lược mới thúc đẩy liên kết khu vực và tăng trưởng bền vững.

Hãng tin Kyodo ngày 30-6 cho biết Hội nghị cấp cao Nhật Bản với các nước lưu vực sông Mekong ở Đông Nam Á (gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) diễn ra tại Tokyo vào cuối tuần này, hai bên sẽ thông qua kế hoạch về chiến lược phát triển mới trong vòng 3 năm tới. Nhật Bản hy vọng đây sẽ là chiến lược mới thúc đẩy liên kết khu vực và tăng trưởng bền vững.

Dự kiến, một khoản trợ giúp của Nhật Bản dành cho 5 nước nói trên sẽ lên đến 110 tỷ USD trong 5 năm tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng với mục tiêu là áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và đào tạo công nhân địa phương. Theo một quan chức Nhật Bản, lưu vực sông Mekong là khu vực ưu tiên trong sáng kiến của Thủ tướng Shinzo Abe với phương châm vì tăng trưởng bền vững, chất lượng cao, hai bên cùng phát triển và cùng có lợi.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục