Ukraine hướng đến tự trị ở miền Đông

Tòa án tối cao Ukraine ngày 31-7 cho phép quốc hội nước này bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp, theo đó trao quyền tự trị cho quân nổi dậy ở miền Đông.

Tòa án tối cao Ukraine ngày 31-7 cho phép quốc hội nước này bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp, theo đó trao quyền tự trị cho quân nổi dậy ở miền Đông.

Theo AP, Hiện Quốc hội Ukraine có kế hoạch trao cho các vùng phía Đông nước này ít nhất ba năm hưởng quy chế tự trị. Điều này cũng đã được ghi trong thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký vào tháng 2 ở thủ đô Minsk, Belarus.

Quy chế tự trị cho phép tổ chức bầu cử và thiết lập lực lượng cảnh sát riêng biệt. Những thay đổi như vậy dự kiến sẽ được Quốc hội Ukarine thông qua vào cuối tháng 8 với điều kiện đủ 2/3 số phiếu. Tổng thống Poroshenko gọi phán quyết của Tòa án tối cao Ukraine là một bước tiến quan trọng trao quyền cho nhà nước quyết định quy chế các khu vực. Mỹ và các đồng minh châu Âu tin rằng quyền tự trị cho miền Đông Ukraine có thể giúp giảm xung đột ở khu vực này.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục