Hàn Quốc: Phe đối lập hoãn bỏ phiếu về kiến nghị luận tội tổng thống

MINH CHÂU

Ngày 1-12, Phủ Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng kêu gọi Quốc hội nước này nhanh chóng tổ chức thương lượng giữa các chính đảng để quyết định thời điểm và thủ tục cho việc Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Cùng ngày, đảng Saenuri cầm quyền cũng đề nghị bà Park Geun-hye từ chức cuối tháng 4-2017 và tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 thay vì cuối năm 2017 theo kế hoạch bầu cử. Theo nghị sĩ Kim Moo-sung, cựu lãnh đạo đảng Saenuri và hiện đứng đầu phe chống Tổng thống Park trong đảng cầm quyền, các nghị sĩ ấn định thời hạn trong vòng 1 tuần, Tổng thống phải chấp nhận yêu cầu của họ. Nếu không, đảng này sẽ tham gia bỏ phiếu về kiến nghị luận tội tổng thống cùng các đảng đối lập tại quốc hội.

Trong khi đó, phe đối lập đã buộc phải hoãn bỏ phiếu về kiến nghị luận tội tổng thống ít nhất 1 tuần sau khi hai đảng Dân chủ và Nhân dân không thống nhất được với nhau về thời điểm tiến hành bỏ phiếu. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2-12.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục