Triều Tiên khai mạc đại hội đảng

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 6-5 (giờ địa phương), đại hội đảng Lao động Triều Tiên (WP) khai mạc tại Cung văn hóa 25-4, thủ đô Bình Nhưỡng.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 6-5 (giờ địa phương), đại hội đảng Lao động Triều Tiên (WP) khai mạc tại Cung văn hóa 25-4, thủ đô Bình Nhưỡng.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên trong vòng 36 năm qua của đảng cầm quyền Triều Tiên. Trong suốt hơn 2 tháng qua, tất cả công dân Triều Tiên đã phải thức khuya, dậy sớm, thậm chí cả không ngủ để chuẩn bị cho kỳ đại hội này theo lời kêu gọi toàn quốc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là “70 ngày chiến đấu”.

Theo CNN, dự kiến tại kỳ đại hội này, ông Kim Jong-un sẽ tuyên bố Triều Tiên tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân và sẽ chính thức trở thành Tổng Bí thư của WP. Theo hãng tin Yonhap, cũng tại kỳ đại hội này, em gái của ông Kim Jong-un và bà Kim Yo-jong (29 tuổi), dự kiến sẽ được bầu vào chức vụ trưởng một ban, tương đương chức bộ trưởng. Hiện bà đang giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo của WP.

Theo giáo sư Yang Moo-jin tại đại học nghiên cứu về Triều Tiên ở Hàn Quốc, bà Kim Yo-jong có công giúp anh trai trong 3 năm qua sau một loạt cuộc thay đổi nhân sự cũng như tuyên truyền về chính sách của Triều Tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục