Vũ khí của CIA bị tuồn ra chợ đen

Ngày 27-6, tờ New York Times dẫn lời giới chức Mỹ và Jordan cho biết, vũ khí mà Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) chuyển vào Jordan cho phiến quân Syria đã bị các nhân viên tình báo Jordan đánh cắp và bán cho những nhà buôn vũ khí ở chợ đen.

Ngày 27-6, tờ New York Times dẫn lời giới chức Mỹ và Jordan cho biết, vũ khí mà Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) chuyển vào Jordan cho phiến quân Syria đã bị các nhân viên tình báo Jordan đánh cắp và bán cho những nhà buôn vũ khí ở chợ đen.

Theo kết quả một cuộc điều tra chung do New York Times và Hãng truyền thông Al Jazeera thực hiện, một số vũ khí bị đánh cắp được sử dụng trong vụ xả súng hồi tháng 11-2015 tại một cơ sở huấn luyện cảnh sát ở Amman làm 2 người Mỹ và 3 người khác thiệt mạng.

Cũng theo New York Times, việc đánh cắp vũ khí - vốn đã chấm dứt nhiều tháng trước do vấp phải những phản ứng từ chính phủ Mỹ và Saudi Arabia - đang dẫn tới tình trạng xuất hiện một nguồn vũ khí mới ở chợ đen vũ khí. Các sĩ quan Jordan tham gia kế hoạch đánh cắp vũ khí nói trên đã thu được một khoản tiền lớn. Hiện CIA chưa có bình luận gì về thông tin trên.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục