Thổ Nhĩ Kỳ tấn công IS

Sau khi bị cho là có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lần đầu tiên, Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực miền Bắc Syria. Theo truyền hình quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ NTV, trong 2 ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn 40 loạt pháo nhằm vào 4 mục tiêu của IS ở Syria. 

Thổ Nhĩ Kỳ từng kêu gọi Tổng thống Syria Bashr al-Assad phải rút khỏi mọi giải pháp chính trị cho Syria nhưng Thủ tướng Binali Yildirim mới đây tuyên bố ông al-Assad là một trong những nhân tố trong chính phủ chuyển tiếp của Syria. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thì cho rằng IS phải bị quét sạch khỏi Syria.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục