Cảnh sát Mỹ bắn chết người khiếm thính

Ngày 23-8, kênh truyền hình CNA đưa tin nhà chức trách bang North Carolina đã tiến hành điều tra vụ một cảnh sát bắn chết người đàn ông khiếm thính.

Ngày 23-8, kênh truyền hình CNA đưa tin nhà chức trách bang North Carolina đã tiến hành điều tra vụ một cảnh sát bắn chết người đàn ông khiếm thính.

Theo kênh truyền hình địa phương WSOC, nạn nhân là Daniel Harris, 29 tuổi. Cảnh sát Jermaine Saunders đã rượt đuổi Harris trên một quãng đường dài 13km, từ đường cao tốc cho đến trước nhà của Harris ở Charlotte, vì cho rằng Harris lái xe vượt quá tốc độ. Vụ nổ súng đã xảy ra sau khi Harris ra khỏi xe gặp Saunders. Người phát ngôn Sở tuần tra đường cao tốc North Carolina Michael Baker cho hay không tìm thấy vũ khí từ người Harris. Cảnh sát Saunders đã bị đình chỉ công tác trong khi nhà chức trách tiến hành thu thập chứng cứ.

Gia đình Harris đã phát động chiến dịch gây quỹ trực tuyến để chi trả chi phí tang lễ. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thành lập một quỹ mang tên Daniel Harris để trang bị cho những nhân viên hành pháp cách ứng xử phù hợp với những người khiếm thính.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục