Philippines phản bác về chiến dịch chống ma túy

Theo Reuters, phát biểu trong kì họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc diễn ra ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã đề nghị cộng đồng quốc tế không nên can thiệp vào chiến dịch chống ma túy tại Philippines.

Ông Yasay cũng khẳng định quyết tâm của Philippines trong việc xóa sổ tình trạng tham nhũng và các vấn đề còn tồn đọng như việc sản xuất, phân phối và sử dụng ma túy bất hợp pháp. Ông Yassay cho rằng, chiến dịch chống tội phạm của Philippines đang khiến dư luận có những cách hiểu sai và yêu cầu cộng đồng quốc tế nên tôn trọng cách giải quyết việc nội bộ của Philippines.

Cũng theo ông Yasay, tỷ lệ ủng hộ của người dân Philippines dành cho Tổng thống Duterte hiện lên tới 92%. Thống kê mới đây từ cảnh sát Philippines cho biết, trong vòng 11 tuần qua, gần 3.000 người đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến chống ma túy do ông Duterte phát động.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục