Philippines quan ngại việc Trung Quốc triển khai vũ khí tại biển Đông

Theo Reuters, ngày 17-1, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết việc Trung Quốc triển khai vũ khí trong thời gian gần đây tại các đảo nhân tạo ở khu vực biển Đông là “rất đáng quan ngại”.
Philippines quan ngại việc Trung Quốc triển khai vũ khí tại biển Đông

Theo Reuters, ngày 17-1, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết việc Trung Quốc triển khai vũ khí trong thời gian gần đây tại các đảo nhân tạo ở khu vực biển Đông là “rất đáng quan ngại”.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana. Ảnh: vietnamplus

Trong một tuyên bố, ông Lorenzana nói: “Những hành động quân sự hóa của Trung Quốc tại các thực thể tranh chấp là rất đáng quan ngại”. Trước đó, một quan chức cho biết, Philippines đã trao văn bản ngoại giao thận trọng phản đối Trung Quốc sau khi một nhóm chuyên gia Mỹ thông báo rằng, Bắc Kinh dường như đã lắp đặt các vũ khí phòng không và phòng thủ tên lửa trên các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp ở biển Đông.

Hôm 16-1, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã xác nhận, văn bản ngoại giao này đã được đưa ra sau khi có thông tin như trên từ tháng 12-2016.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục