Pháp nghi Fiat Chrysler gian lận khí thải

Hãng Reuters đưa tin Pháp đã chính thức điều tra hãng sản xuất ô tô Fiat Chrysler do nghi ngờ có sự gian lận trong quá trình kiểm tra khí thải động cơ diesel.

Hãng Reuters đưa tin Pháp đã chính thức điều tra hãng sản xuất ô tô Fiat Chrysler do nghi ngờ có sự gian lận trong quá trình kiểm tra khí thải động cơ diesel.

Cuộc điều tra được tiến hành dựa trên kiến nghị của cơ quan chống gian lận của Pháp. Nhà chức trách Pháp cũng đang điều tra đối với hãng ô tô nổi tiếng toàn cầu Volkswagen của Đức và hãng ô tô hàng đầu của Pháp Renault do đã cố ý lắp đặt các thiết bị vào động cơ với mục đích làm sai lệch thiết bị kiểm tra khí thải, khiến những chiếc xe của các hãng này có vẻ như phát thải ít hơn thực tế.

Fiat Chrysler, 1 trong 10 hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, hiện do các ông chủ người Mỹ và Italia đồng sở hữu, cũng đã bị chính quyền Mỹ cáo buộc gian lận khí thải.

CAO VĂN

Tin cùng chuyên mục