ĐBSCL: Nguy cơ cháy rừng tăng cao

(SGGP).- Nắng nóng, độ ẩm giảm sút, lượng nước bốc hơi nhanh… là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy rừng tăng cao tại ĐBSCL trong những ngày gần đây. Ông Trần Văn Thức, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, cho biết tại Cà Mau đã có trên 18.000ha rừng tràm đang khô hạn, dự báo cháy cấp 2 và 3.

(SGGP).- Nắng nóng, độ ẩm giảm sút, lượng nước bốc hơi nhanh… là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy rừng tăng cao tại ĐBSCL trong những ngày gần đây. Ông Trần Văn Thức, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, cho biết tại Cà Mau đã có trên 18.000ha rừng tràm đang khô hạn, dự báo cháy cấp 2 và 3.

Mới đây, rừng U Minh Hạ cũng đã xảy ra 2 vụ cháy nhỏ, thiệt hại khoảng 0,8ha, nhưng do thực hiện tốt phòng cháy chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ” nên đã kịp thời dập tắt.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nguy cơ cháy rừng cao, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo cho các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý rừng và chính quyền địa không được chủ quan, lơ là; tăng cường kiểm tra, rà soát các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vận hành tốt khi có sự cố cháy rừng xảy ra. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân địa phương nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không vào rừng đốt lửa ăn ong… nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về rừng do cháy gây ra.

Tại Đồng Tháp, theo dự báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hiện có 3 khu rừng quan trọng đang được cảnh báo cháy cấp độ 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm) là khu rừng phòng hộ biên giới Dinh Bà, khu A1 và A4 rừng quốc gia Tràm Chim; khu rừng tràm Tháp Mười và Bắc Tháp Mười.

Một số khu vực còn lại đều được cảnh báo cháy cấp 3, cấp 4. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị các chủ rừng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phân công trực 24/24 tại Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở, đài quan sát để phát hiện cháy sớm, tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời.

Tại An Giang, dự báo cháy rừng đang ở cấp 4 (cấp nguy hiểm). Tuy có rải rác vài trận mưa rào trên địa bàn nhưng thời tiết vẫn còn nắng nóng gay gắt, thực bì dưới tán rừng khô hanh, nhất là khu vực huyện Tịnh Biên và thị xã Châu Đốc. Mới đây, tỉnh An Giang đã đưa vào vận hành có hiệu quả trạm dự báo cháy rừng tự động bằng công nghệ của Hoa Kỳ tại Hạt Kiểm lâm huyện Tịnh Biên.

Ngoài ra, Kiểm lâm An Giang còn hợp đồng thông tin với các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến xã; duy trì hoạt động của 39 tổ hợp tác bảo vệ rừng thuộc 34 ấp. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn tập hợp trên 600 đầu xe Honda ôm khu vực lâm viên Núi Cấm, trang bị các xe chuyên dùng cơ động của Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên, 65 xuồng, vỏ lãi, 133 máy chữa cháy chuyên dùng, sẵn sàng ứng cứu khi có cháy xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

M.Trường - Nh.Thiên

Tin cùng chuyên mục