An Giang: Vỡ 2 tuyến đê xung yếu, nước nhấn chìm hơn gần 1800 ha lúa vụ 3

Khoảng 22h ngày 27-9, tuyến đê xung yếu bảo vệ 1.500 ha lúa vụ 3 tại khu vực kênh 7, ấp Long Hưng, xã ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bị nước lũ “đánh” vỡ ập. Chỉ trong tích tắc, nước đã ào ạt tràn vào cánh đồng vừa xuống giống vụ 3 được 3 tuần tuổi.
An Giang: Vỡ 2 tuyến đê xung yếu, nước nhấn chìm hơn gần 1800 ha lúa vụ 3

(SGGPO).- Khoảng 22h ngày 27-9, tuyến đê xung yếu bảo vệ 1.500 ha lúa vụ 3 tại khu vực kênh 7, ấp Long Hưng, xã ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bị nước lũ “đánh” vỡ ập. Chỉ trong tích tắc, nước đã ào ạt tràn vào cánh đồng vừa xuống giống vụ 3 được 3 tuần tuổi.

Vỡ đê kênh 8 xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Bình Đại

Vỡ đê kênh 8 xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Bình Đại

Lực lượng chống lũ được huy động hàng trăm người khẩn cấp dùng kobe, sáng cạp và nhiều cừ tràm, bạch đàn, bao cát… cứu đê, bảo vệ lúa nhưng không thắng được trước áp lực nước quá lớn, cuồn cuộn đổ về, chênh lệch mực nước trong và ngoài đê khoảng 3m. Nước lũ cuốn trôi một chiếc sáng cạp công suất lớn đang làm nhiệm vụ hàn đê.

Đến sáng ngày 28-9, miệng đê bị vỡ mở rộng đến 30m, nước lũ vẫn ầm ập tràn vào cánh đồng lúa…

Vở đê xung yếu kênh 7 tại tại ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, nước lũ tràn vào 1500 ha lúa. Ảnh: Bình Đại

Vở đê xung yếu kênh 7 tại tại ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, nước lũ tràn vào 1500 ha lúa. Ảnh: Bình Đại

Hiện các ngành chức năng, chính quyền địa phương đang khẩn cấp tìm phương án hàn đê cứu lúa khả thi nhất. Phương án làm đập phao, kè rọ đá… đang được xem xét đến.

Hiện tại, nước lũ đang uy hiếp nhiều tuyến đê tại xã Ô Long Vĩ, nhiều khu vực nước đã tràn qua mặt đê. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão tỉnh An Giang, huyện Châu Phú đang huy động 3.000 người gồm các lực lượng quân đội, công an, đoàn thể, dân quân tự vệ và người dân trong và ngoài địa phương khẩn cấp gia cố, nâng cao trình đê.

Trong khi đó, lúc 1h sáng ngày 28-9, đê bao kênh 8, bảo vệ 270 ha lúa tại xã Thạnh Mỹ Tây bị vỡ. Việc gia cố đê đang được khẩn cấp triển khai.

Huyện Châu Phú có diện tích canh tác lúa vụ 3 hơn 25.500 ha, là địa phương đang bị lũ uy hiếp nhiều nhất tỉnh An Giang. Trong đó nghiêm trọng nhất xã xã đầu nguồn Ô Long Vĩ có diện tích canh tác lúa vụ 3 lớn nhất với 5.300 ha. Hiện có 25/76km bảo vệ lúa của xã Ô Long Vĩ bị lũ đê dọa.

Thiếu vật dụng hộ đê, người dân xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú lấy cây bạch đàn để cứu đê. Ảnh: Bình Đại

Thiếu vật dụng hộ đê, người dân xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú lấy cây bạch đàn để cứu đê. Ảnh: Bình Đại

Bộ đội giúp dân xã Ô Long Vỹ gia cố đê bao bảo vệ lúa. Ảnh: Bình Đại

Bộ đội giúp dân xã Ô Long Vỹ gia cố đê bao bảo vệ lúa. Ảnh: Bình Đại

Huy động tối đa lực lượng hàn đê kênh 8 cứu lúa tại xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Bình Đại

Huy động tối đa lực lượng hàn đê kênh 8 cứu lúa tại xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Bình Đại

       Bình Đại

Tin cùng chuyên mục