Gia Lai: Tìm thấy thi thể học sinh bị chết đuối ở sông Ba

Chiều nay (18-8), ông Trần Thế Chanh, Trưởng Công an xã Phú Cần, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, sau những nỗ lực tìm kiếm trong suốt hai ngày đêm, khoảng 11 giờ trưa nay, lực lượng chức năng địa phương và người nhà đã vớt được xác em Võ Đức Tài (SN 1998), trong điều kiện nước sông Ba chảy qua địa bàn dâng cao, chảy xiết. Địa điểm tìm thấy thi thể em Tài là trên dòng sông Ba, đoạn chảy qua xã Ia Rmok (huyện Krông Pa), cách điểm bị chết đuối khoảng 5km.
Gia Lai: Tìm thấy thi thể học sinh bị chết đuối ở sông Ba

(SGGPO).- Chiều nay (18-8), ông Trần Thế Chanh, Trưởng Công an xã Phú Cần, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, sau những nỗ lực tìm kiếm trong suốt hai ngày đêm, khoảng 11 giờ trưa nay, lực lượng chức năng địa phương và người nhà đã vớt được xác em Võ Đức Tài (SN 1998), trong điều kiện nước sông Ba chảy qua địa bàn dâng cao, chảy xiết. Địa điểm tìm thấy thi thể em Tài là trên dòng sông Ba, đoạn chảy qua xã Ia Rmok (huyện Krông Pa), cách điểm bị chết đuối khoảng 5km.

Địa điểm tìm được xác em Võ Đức Tài trên dòng sông Ba.

Địa điểm tìm được xác em Võ Đức Tài trên dòng sông Ba.

Trước đó, vào chiều ngày 16-8, em Võ Đức Tài, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa), là học sinh lớp 9A5 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, cùng 3 học sinh đi tắm tại khu vực phía trên bến đò cầu Bung, thuộc địa phận thôn Hưng Hà (xã Phú Cần). Trong lúc đang tắm, do dòng sông Ba chảy mạnh, em Tài đã bị nước cuốn trôi và mất tích.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hàng năm cứ vào thời gian nghỉ hè đều xảy ra tình trạng học sinh chết đuối. 

        Tin, ảnh: ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục