Phú Yên: Khánh thành 3 tuyến kè thoát lũ ven sông

(SGGPO).- Ngày 30-6, tỉnh Phú Yên tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng các tuyến kè Lạc Mỹ, Phú Đa và Sông Vét có tổng kinh phí xây dựng hơn 205 tỷ đồng.
Phú Yên: Khánh thành 3 tuyến kè thoát lũ ven sông

(SGGPO).- Ngày 30-6, tỉnh Phú Yên tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng các tuyến kè Lạc Mỹ, Phú Đa và Sông Vét có tổng kinh phí xây dựng hơn 205 tỷ đồng.

Các tuyến kè được xây dựng bằng bê tông vĩnh cửu với tổng chiều dài gần 4.100m thuộc các dự án cải tạo thoát lũ sông Ba, sông Bánh Lái và sông Kỳ Lộ; đỉnh kè được thiết kế làm đường giao thông, tổng chiều dài hơn 4.800m, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m.
 

Kè Lạc Mỹ, (xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa)

Kè Lạc Mỹ, (xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa)

Trong đó, kè Lạc Mỹ (xã Hòa Phú, huyện Phú Hòa), thuộc dự án hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Ba các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa và TP Tuy Hòa dài gần 2.000m kết hợp làm đường giao thông nội vùng; kinh phí xây dựng hơn 91 tỷ đồng.
 
Kè Phú Đa (Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) thuộc dự án nạo vét, cải tạo thoát lũ sông Bánh Lái dài hơn 852m, trên đỉnh kè bố trí đường quản lý vận hành dài gần 1,7km; kinh phí xây dựng gần 50 tỷ đồng.
 
Kè Sông Vét (xã An Dân, huyện Tuy An)  thuộc dự án hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ Lộ qua các huyện Đồng Xuân và Tuy An dài hơn 1.200m, kết hợp làm đường giao thông; kinh phí xây dựng gần 64 tỷ đồng.
 
Theo Ban quản lý dự án thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên - chủ đầu tư, các kè được xây dựng tại những vị trí xung yếu dọc bờ sông, góp phần chống xói lở, bảo vệ hơn 300ha đất nông nghiệp và tuyến kênh chính Nam của hệ thống thủy nông Đồng Cam phục vụ nước tưới cho hơn 8.500ha lúa canh tác 2 vụ/năm; đồng thời ổn định đời sống cho khoảng 2.000 hộ dân sinh sống ven sông.

Tr Lê Văn

Tin cùng chuyên mục