Đình chỉ công tác thiếu tá công an dọa bắn đoàn kiểm tra

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Ngày 21-11, Công an huyện Cư Kuin đã tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá Võ Ngọc Quang (Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Cư Kuin) để kiểm điểm về hành vi dùng súng dọa bắn đoàn kiểm tra liên ngành.

(SGGP).- Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Ngày 21-11, Công an huyện Cư Kuin đã tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá Võ Ngọc Quang (Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Cư Kuin) để kiểm điểm về hành vi dùng súng dọa bắn đoàn kiểm tra liên ngành.

Như Báo SGGP đã phản ánh trong bài Làm rõ vụ đội trưởng công an huyện bị tố buôn bán, tàng trữ gỗ lậu, vào ngày 13-11, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Cư Kuin mời thiếu tá Quang lên trụ sở UBND huyện để đọc quyết định kiểm tra hành chính nhà riêng ông Quang (ở xã Đrây Bhăng, huyện Cư Kiun) và nhà bố vợ ông Quang (ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) theo đơn tố cáo của ông T.M.L. (ở xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin). Tuy nhiên, ông Quang tuyên bố chỉ cho phép từng người một trong đoàn vào kiểm tra nhà riêng chứ không cho cả đoàn vào kiểm tra cùng lúc. Khi đoàn liên ngành không đồng ý, ông Quang đã rút súng dọa bắn thành viên trong đoàn và đe dọa nếu cả đoàn vào kiểm tra sẽ dùng 200 lít xăng đốt nhà.

CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục