Vụ một người tử vong sau khi bị giữ tại UBND xã: Hỗ trợ gia đình chi phí mai táng

(SGGP).- Ngày 1-3, ông Nguyễn Tiến Điền, quyền Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trước mắt chính quyền xã đã trích số tiền 17 triệu đồng mua sắm hòm và sẽ bỏ ra toàn bộ chi phí lo đám tang (ước tính khoảng 30 triệu đồng) cho anh Nguyễn Văn Tình (39 tuổi, trú tại xóm 1 Thanh Sơn, xã Kỳ Văn) bị tử vong đột ngột ngày 28-2.

(SGGP).- Ngày 1-3, ông Nguyễn Tiến Điền, quyền Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trước mắt chính quyền xã đã trích số tiền 17 triệu đồng mua sắm hòm và sẽ bỏ ra toàn bộ chi phí lo đám tang (ước tính khoảng 30 triệu đồng) cho anh Nguyễn Văn Tình (39 tuổi, trú tại xóm 1 Thanh Sơn, xã Kỳ Văn) bị tử vong đột ngột ngày 28-2.

Trước đó, lúc 4 giờ sáng 28-2, anh Tình cùng với Nguyễn Văn Cảnh trú cùng xóm vừa ngồi uống rượu vừa đánh bài ăn tiền thì bị Công an xã Kỳ Văn phát hiện ập vào bắt giữ quả tang. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 bộ bài, một chai rượu cùng với số tiền 72.000 đồng. Ngay sau đó, công an xã đã đưa 2 người về trụ sở UBND xã Kỳ Văn để làm rõ. Tại đây, anh Tình bất ngờ bị mệt, đuối sức, mặt mày tím tái và nằm vật xuống giữa thềm, được đưa vào Trạm Y tế xã Kỳ Văn sơ cứu, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu, nhưng đến khoảng 9 giờ cùng ngày thì tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh cùng Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân... tiến hành mổ khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu qua khám nghiệm phát hiện anh Tình bị tụ máu não, trên thi thể không có vết thương, ngoài vết xước ở phần cổ tay do bị còng trước đó…

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, Đại tá Trần Công Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công an tỉnh đã chỉ đạo báo cáo rõ nội dung vụ việc. Hiện nay các đơn vị chức năng đã làm các thủ tục khám nghiệm pháp y, tiếp tục điều tra xác định nguyên nhân cái chết.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục