Đưa di tích Tả Tùng Tự (Đại nội Huế) vào hoạt động

(SGGP).- Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa hoàn thành công trình trùng tu, phục hồi di tích Tả Tùng Tự tại khu vực Thế Miếu (Đại nội Huế); đồng thời tổ chức lễ an vị, bài trí các án thờ và bài vị các công thần triều Nguyễn (1802-1945).

Tả Tùng Tự là nơi thờ tự các công thần quan trọng nhất triều Nguyễn với công trình kiến trúc rộng trên 210m2. Trải qua thời gian và tác động chiến tranh, công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng chỉ còn lại 2 bức tường hồi xây bằng gạch vồ nằm trơ trọi trong khu vực Thế Miếu. Di tích Tả Tùng Tự được phục hồi nguyên vẹn với tổng mức đầu tư 11,5 tỷ đồng.

Văn Thắng

* Kiểm tra các tour “chui” tại Nha Trang

(SGGP).- Sau khi Báo SGGP đăng các bài phản ánh về nạn hoạt động tour “chui” trên địa bàn TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT-DL) đã cử đoàn công tác đến Nha Trang để kiểm tra, xác minh.

Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, hoạt động tour “chui” tại đây diễn biến khá công khai, gây nhiễu thị trường và nhiều hệ lụy cho ngành du lịch. Đoàn công tác kiến nghị tỉnh Khánh Hòa sớm vào cuộc chấn chỉnh các hoạt động du lịch tại đây, đặc biệt là nạn tour “chui”. Ngoài ra, hoạt động vi phạm của cá nhân nước ngoài trực tiếp kinh doanh trái pháp luật, trốn thuế và các cá nhân, doanh nghiệp trong nước trực tiếp hoặc tiếp tay cho hoạt động kinh doanh lữ hành trái phép cũng sớm phải xử lý.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết, thời gian tới, Bộ VH-TT-DL sẽ cử đoàn thanh tra liên ngành vào Khánh Hòa để phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh du lịch trái phép.

Văn Ngọc

Tin cùng chuyên mục