Mưa lũ miền Bắc, thêm nhiều nơi thiệt hại

Sáng nay 30-7, thông tin nhanh từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ lớn, mực nước lũ trên các sông ở Bắc bộ đang lên nhanh.
Mưa lũ miền Bắc, thêm nhiều nơi thiệt hại

(SGGPO).- Sáng nay 30-7, thông tin nhanh từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ lớn, mực nước lũ trên các sông ở Bắc bộ đang lên nhanh.

Sáng 30-7, mực lũ sông Hồng tại Hà Nội là 2,48m và trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,38 m.

Hầu hết các hồ chứa nhỏ đạt 50 – 75% dung tích thiết kế, các hồ chứa nhỏ của Quảng Ninh đã đầy nước đang tràn tự do. Các hồ chứa lớn đạt từ 30% đến 60% dung tích thiết kế, một số hồ đã xấp xỉ mực nước dâng bình thường như: Bản Ban (Điện Biên) 101%, Hồng Sạt (Điện Biên) 78%, Vân Trục (Vĩnh Phúc) 80%, Ngòi Vần (Phú Thọ) 97%, Gò Miếu (Thái Nguyên) 77%, Quán Chẽ (Thái Nguyên) 96%, Khe Chè (Quảng Ninh) 91%, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 96%, Quất Đông (Quảng Ninh) 101%. Các hồ có cửa van đang xả bao gồm: Đầm Hà Động đang xả 3/3 cửa với lưu lượng 90m3/s, Chúc Bài Sơn đang xả với lưu lượng 25m3/s.

Nước vẫn còn ngập cao ở nhiều nơi trong tỉnh Quảng Ninh

Nhìn chung các hồ chứa hiện an toàn, việc vận hành tích nước theo đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt của hồ chứa. Hiện chưa có báo cáo mất an toàn hoặc sự cố của địa phương.

Thống kê mới nhất vào sáng 30-7, ngoài tỉnh Quảng Ninh nằm trong tâm lũ với 17 người thiệt mạng, gần 4.000 ngôi nhà ngập, sập đổ cùng 1.136ha hoa màu, 334.9ha thủy sản hư hại nặng còn có thêm nhiều địa phương khác như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Phòng... cũng bị thiệt hại.

Tại Lạng Sơn, do mưa lớn làm mực nước thượng lưu hồ Khuôn Giếng, huyện Văn Lãng (dung tích 200.000 m3) xấp xỉ cao trình đỉnh đập và bị trôi gần hết tràn bằng đất. Hiện nay, địa phương đang huy động nhân dân đắp bao tải đất chống xói lở, hạ thấp cao trình để thoát nước đường tràn, hiện không còn nguy cơ vỡ đập.

CSGT dùng thuyền phao cứu người trong lũ

Tại Hải Phòng, mưa từ 30 đến 90mm làm ngập 45 nhà, 11 ha lúa/hoa màu; 600 gia cầm bị nước cuốn trôi và làm ngập một số tuyến đường nông thôn.

Cho đến nay, việc tìm kiếm tàu cá TH 91287 (gồm 6 người) của tỉnh Thanh Hóa gồm 6 ngư dân bị nạn mất tích tại khu vực đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và 1 thuyền viên tàu cá TH 90446 bị nạn tại khu vực Nam đảo Long Châu (Hải Phòng) vẫn chưa có kết quả.

Riêng tàu cá NA94088 gồm 7 người do anh Nguyễn Đức Khoa (1978) làm thuyền trưởng bị sóng đánh chìm tại âu thuyền đảo Bạch Long Vĩ, hiện các ngư dân đã được đưa lên đảo an toàn.

PHÚC HẬU- Ảnh: Lã Anh

Tin cùng chuyên mục