Lại phát hiện cá thể bò tót chết trong khu bảo tồn ở Đồng Nai

(SGGPO).- Ngày 15-3, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Đồng Nai, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai tổ chức điều tra nguyên nhân cá thể bò tót đực 10 năm tuổi, nặng 800 kg chết.

Theo thông tin ban đầu, xác bò tót được lực lượng kiểm lâm phát hiện tại khoảnh 2, tiểu khu 98, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, thuộc ấp 5, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) vào sáng 14-3. Một ngày trước khi phát hiện vụ việc, nhà chức trách ghi nhận cá thể bò tót này cùng đàn đi kiếm ăn.

Xác bò mới phát hiện chưa bị xẻ thịt, tuy nhiên lực lượng chức năng phát hiện trên vai bò tót có 2 vết rách và bị chấn thương vùng bụng.

Hiện, lực lượng liên ngành đã đưa xác bò về Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai để khám nghiệm pháp y. Lực lượng chức năng chưa đưa ra nhận định nào về nguyên nhân tử vong của bò tót 10 năm tuổi.

Trước đó, vào ngày 28-2, khu bảo tồn này từng ghi nhận bò tót 200 kg bị bắn hạ, xẻ thịt tại khoảnh 4, tiểu khu 105. Sau nửa tháng điều tra, công an phát lệnh bắt giữ thủ phạm Lê Ánh Nguyễn Hùng (21 tuổi) và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi) cùng ngụ ấp 5, xã Mã Đà. 2 thanh niên bị bắt giữ khi đang trú ẩn tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. Hùng và Liêm bị điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ".

Ngô Sỹ

Tin cùng chuyên mục