Tiền Giang: Một người dân đầu tư 50 tỷ đồng xây trường mầm non

Sáng 12-8, UBND xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và các ngành liên quan đã tổ chức khánh thành trường Mầm non tư thục Phan Trọng Tuệ, ở ấp 5, xã An Hữu, huyện Cái Bè. Trường do ông Lê Văn Hùng, một thương lái kinh doanh trái cây đầu tư khoảng 50 tỷ đồng để xây dựng.
Tiền Giang: Một người dân đầu tư 50 tỷ đồng xây trường mầm non

(SGGPO).- Sáng 12-8, UBND xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và các ngành liên quan đã tổ chức khánh thành trường Mầm non tư thục Phan Trọng Tuệ, ở ấp 5, xã An Hữu, huyện Cái Bè. Trường do ông Lê Văn Hùng, một thương lái kinh doanh trái cây đầu tư khoảng 50 tỷ đồng để xây dựng.

Khánh thành trường Mầm non tư thục Phan Trọng Tuệ ở xã An Hữu, huyện Cái Bè

Khánh thành trường Mầm non tư thục Phan Trọng Tuệ ở xã An Hữu, huyện Cái Bè

Ngôi trường được xây trên diện tích hơn 5.200m², gồm 40 phòng học, 1 hội trường lớn, cùng các phòng chức năng như: phòng vi tính, phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật, y tế học đường… Trường có khả năng thu nhận khoảng 600 học sinh mầm non và đi vào sử dụng ngay đầu năm học 2012- 2013. 

Ông Lê Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè đánh giá cao việc ông Lê Văn Hùng, là người tiên phong đầu tiên ở địa phương mạnh dạn đầu tư để xây trường mầm non tư thục khá khang trang, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phương có nơi học tập, vui chơi.

Tiền Giang: Một người dân đầu tư 50 tỷ đồng xây trường mầm non ảnh 2

Một dãy phòng học của Trường Mầm non tư thục Phan Trọng Tuệ

       Tin, ảnh: Huỳnh Phước Lợi

Tin cùng chuyên mục