Triều Tiên yêu cầu giải thể Bộ tư lệnh các lực lượng LHQ

Theo Thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA, ngày 14-1, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên đưa ra yêu cầu trong công hàm ngoại giao yêu cầu ngay lập tức ký kết một hiệp ước hòa bình và giải thể Bộ tư lệnh các lực lượng LHQ trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA, ngày 14-1, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên đưa ra yêu cầu trong công hàm ngoại giao yêu cầu ngay lập tức ký kết một hiệp ước hòa bình và giải thể Bộ tư lệnh các lực lượng LHQ trên bán đảo Triều Tiên.

Thông báo của Bộ Ngoại giao nhắc rằng, đã 60 năm trôi qua từ khi cuộc chiến tranh liên Triều kết thúc, nhưng thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đến nay vẫn chưa được thay thế bằng một hiệp ước hòa bình có giá trị. Bình Nhưỡng cho rằng Mỹ cố tình phớt lờ quan điểm của Triều Tiên về sự cần thiết thay thế thỏa thuận ngừng bắn bằng hiệp ước hòa bình, xem Bộ tư lệnh các lực lượng LHQ trên bán đảo Triều Tiên là một trong các “công cụ” phục vụ chính sách của Washington.  

TH.VŨ

Tin cùng chuyên mục