Trung Quốc: Lạm phát xuống mức thấp

Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) ngày 15-10 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo chính để tính lạm phát, trong tháng 9 thấp hơn mức 2% của tháng 8 và mức dự báo 1,7% của giới chuyên gia, thấp nhất ở Trung Quốc kể từ tháng 1-2010.

Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) ngày 15-10 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo chính để tính lạm phát, trong tháng 9 thấp hơn mức 2% của tháng 8 và mức dự báo 1,7% của giới chuyên gia, thấp nhất ở Trung Quốc kể từ tháng 1-2010.

Theo nhận định của Trung tâm Trao đổi kinh tế quốc tế Trung Quốc, việc PPI giảm liên tiếp cho thấy sức ép giải quyết tình trạng năng suất dư thừa tại nước này là rất lớn. Theo Văn phòng chính phủ về xóa đói giảm nghèo, hơn 82 triệu người ở Trung Quốc hiện chỉ có thu nhập dưới khoảng 1 USD/ngày mặc dù quốc gia này có một giai đoạn tăng trưởng nóng về kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ.

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục