Hành trình kết nối cộng đồng về với mẹ

Ngày 21-8, tại TPHCM, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân “Hành trình kết nối cộng đồng về với mẹ”, chương trình dự kiến diễn ra từ nay đến hết ngày 30-9, lần lượt đi qua 15 tỉnh, thành trong cả nước, bắt đầu từ TPHCM, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và kết thúc ở Quảng Ninh.

Ngày 21-8, tại TPHCM, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân “Hành trình kết nối cộng đồng về với mẹ”, chương trình dự kiến diễn ra từ nay đến hết ngày 30-9, lần lượt đi qua 15 tỉnh, thành trong cả nước, bắt đầu từ TPHCM, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và kết thúc ở Quảng Ninh.

Chương trình nhằm kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của xã hội đối với những người mẹ dành cả đời làm việc thiện chăm sóc những người khuyết tật, những người mẹ neo đơn không nơi nương tựa và những trẻ em bị khuyết tật, đồng thời tri ân, đền ơn đáp nghĩa các Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, những bà mẹ có công với các h mạng.

Tại mỗi địa phương, đoàn hành trình sẽ đến thăm hỏi và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, đồng thời đến thăm và tặng quà các cụ già neo đơn tại các mái ấm, tu viện, trại dưỡng lão... Có 1.000 phần quà được trao cho các mẹ, những trẻ em khuyết tật nơi hành trình đi qua.

Sau lễ xuất quân, đoàn hành trình đã đến chùa Lâm Quang (quận 8, TPHCM) thăm hỏi và tặng quà 136 bà mẹ không nơi nương tựa được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây.

NGỌC LINH

Tin cùng chuyên mục