(SGGP). – Tối 19-4, tại Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam nằm trong khu du lịch Đồng Mô – Sơn Tây – Hà Nội đã diễn ra lễ công bố quyết định 1668QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngày 19-4 hàng năm kể từ năm 2009 là Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tham dự buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam, mỗi cộng đồng dân tộc đều có truyền thống dân tộc đặc trưng, đậm đà bản sắc thể hiện ở tiếng nói, trang phục, chữ viết, phong tục, tín ngưỡng… Đó là những sản phẩm kết tinh của quá trình lao động và sáng tạo từ bao đời nay để tạo nên một nền văn hóa giàu đẹp, thống nhất trong đa dạng, tạo nên dáng đứng Việt Nam.
Lúc đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định”Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Trong lá thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam ngày 19-4-1946 có đoạn “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt”.
Sau lễ công bố, chương trình nghệ thuật với tên gọi “Diên Hồng văn hóa - Hệ giá trị Việt Nam - Hội tụ - Kết tinh và Tương lai” được tổ chức với sự tham dự của gần 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, già làng, trưởng bản… đã thể hiện sinh động những nét đặc trưng văn hóa đa dạng của đồng bào 54 dân tộc anh em.
Th.Vân - V.Xuân