
Ngày 19-5, Bộ Giao GTVT đã làm việc với UBND và các ngành liên quan tỉnh Khánh Hòa, thông qua dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong giai đoạn khởi động, tổng vốn đầu tư khoảng hơn 2.916 tỉ đồng (hơn 183,4 triệu USD).

Theo dự án, trong giai đoạn khởi động (đến năm 2010), cảng Vân Phong, cảng trung chuyển quốc tế đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng trên diện tích 50 ha với 2 bến cảng, cho phép tàu loại 6.000 TEU có thể ra vào dễ dàng. Dự kiến lượng hàng hóa thông qua cảng trong giai đoạn này sẽ đạt 0,5-0,65 triệu TEU.
Ngoài hệ thống cảng, khu vực này còn có hệ thống đường sắt, đường bộ, đường hàng không, hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, bảo vệ môi trường.
Vốn đầu tư dự án sẽ gồm hơn 132 tỉ đồng vốn ngân sách nhà nước, hơn 2.092 tỉ đồng vốn huy động từ các chủ đầu tư và gần 692 tỉ đồng vốn huy động của các chủ thể quản lý cảng.
Vịnh Vân Phong có độ sâu lý tưởng (trên dưới âm 20 mét nước) vào loại nhất nhì khu vực Đông Nam Á. Dự kiến sau 14 năm hoạt động, cảng Vân Phong sẽ thu hồi đủ vốn đầu tư giai đoạn đầu.
H.N (Theo TTXVN)