3,9 tỷ đồng học bổng trao cho học sinh nghèo ĐBSCL

Chiều 13-8, Cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Cần Thơ và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông tin về chương trình trao 1.300 suất học bổng cho học sinh nghèo 13 tỉnh, thành ở ĐBSCL.

Ông Nguyễn Hồng Sâm, Trưởng Cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Cần Thơ cho biết: “Báo cáo của ngành giáo dục cho thấy, thời gian qua tỷ lệ học sinh bỏ học ở các tỉnh ĐBSCL vẫn còn cao; trong đó năm 2017 cấp tiểu học bỏ học khoảng 0,45%, cấp THCS 3,26%, cấp THPT 3,94%...

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về trao 3,9 tỷ đồng học bổng cho học sinh nghèo ĐBSCL 

Nguyên nhân do đời sống một số hộ dân nông thôn còn nghèo, chi phí học tập luôn là gánh nặng… Vì vậy, để góp phần cùng các tỉnh ĐBSCL nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực… Báo Nhân dân sẽ tổ chức chương trình trao học bổng “Quỹ hạt giống Việt”, dành cho học sinh nghèo hiếu học, có thành tích học tập xuất sắc năm 2017-2018”.

3,9 tỷ đồng học bổng trao cho học sinh nghèo ĐBSCL ảnh 2 Học sinh vùng lũ huyện đầu nguồn An Phú (An Giang) đến trường còn gian nan 

Cụ thể, có khoảng 1.300 học sinh nghèo hiếu học tại 13 tỉnh, thành ĐBSCL (mỗi địa phương 100 em) được Sở GD-ĐT và Hội Khuyến học các tỉnh chọn để trao học bổng lần này, với mỗi suất là 3 triệu đồng. Tổng giá trị học bổng là 3,9 tỷ đồng, do Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tài trợ.

Dự kiến buổi lễ trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học vùng ĐBSCL diễn ra vào ngày 18-8-2018.

Tin cùng chuyên mục