Dự án cấp nước và vệ sinh môi trường

5 tỉnh ĐBSCL đạt hiệu quả thiết thực

Theo nhận định của Đoàn đánh giá dự án đến nay, Dự án cấp nước và vệ sinh môi trường (CN-VSMT) 5 tỉnh ĐBSCL đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu về thông tin giáo dục truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực, phương pháp quản lý dự án, chuyển giao các phần mềm quản lý tài chính, quản lý đào tạo…

Ngoài ra, các công trình cấp nước được tập trung xây dựng với công nghệ phù hợp, chất lượng thiết bị, vật tư được quản lý đạt tiêu chuẩn. Dự án CN-VSMT 5 tỉnh ĐBSCL triển khai từ năm 2002 nhằm mục đích cải thiện khả năng tiếp cận và nâng cao tỷ lệ sử dụng nguồn cung cấp nước an toàn, ổn định và liên tục, cải thiện thói quen về vệ sinh và tình trạng vệ sinh môi trường cho khoảng 400.000 người dân sinh sống ở các thị trấn và trung tâm xã được chọn của 5 tỉnh ĐBSCL (Bến Tre, Vĩnh Long, Long An, Kiên Giang và Bạc Liêu).

Dự án cũng nhằm nâng cao năng lực cho các ban ngành có chức năng cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Dự án do Chính phủ Australia hỗ trợ với tổng kinh phí ước tính đến 40,8 triệu AUD, Trong đó Chính phủ Việt Nam đóng góp 15,8 triệu AUD, Chính phủ Australia đóng góp 25 triệu AUD.

T.M.T

  • Long An: “Cứu” dân trồng tràm khỏi lỗ

Ông Phan Văn Dững, Trưởng phòng Kinh tế huyện Mộc Hóa cho biết: “Giá tràm cừ hiện nay tiếp tục sụt giảm, chỉ còn khoảng 15 triệu đồng/ha. Nông dân Mộc Hóa trồng trên 8.000ha tràm đang “kêu trời” vì giá thấp và khó tiêu thụ”. Tại huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng… dân trồng tràm gặp khốn đốn vì rớt giá. Trước tình hình khó khăn của cây tràm, mới đây có 5 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến Long An xem xét để xây dựng nhà máy chế biến gỗ tràm làm ván ép… Đây được xem là hướng đi tích cực để “cứu” cây tràm ở Long An, tránh nguy cơ bị người dân chặt phá ào ạt do lỗ vốn.

H.P.L

  • Đắc Lắc: Nhiều công trình thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng

Kết quả đợt điều tra an toàn hồ chứa mới đây của Chi cục Thủy lợi tỉnh Đắc Lắc cho thấy: 65 trong tổng số 440 hồ chứa nước của tỉnh đang xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ mất an toàn. Hơn 160 hồ chứa khác cũng có dấu hiệu hư hỏng nhẹ, bắt đầu xuống cấp. Nguyên nhân chính là do khâu quản lý, khai thác yếu; khảo sát thiết kế và thi công kém; do thiên tai và một phần là do đầu tư không đồng bộ. Theo các chuyên gia thủy lợi, giải pháp trước mắt là cảnh báo mức độ an toàn cho chủ công trình để có kế hoạch kiểm tra các hạng mục, xây dựng phương án phòng chống, xử lý, khắc phục sự cố. Về lâu dài, cần đầu tư xây dựng đồng bộ trên cơ sở quy hoạch chi tiết và phải gắn với công tác quản lý, khai thác; đẩy mạnh việc trồng rừng để tăng cường sự điều tiết dòng chảy lũ.

Q.H.

Tin cùng chuyên mục