7 tháng đầu năm 2019, Cần Thơ có 17 đợt lốc xoáy, 21 điểm sạt lở

Ngày 30-7, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, do ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn đi khảo sát khu vực sạt lở bờ sông Hổ Cứ, xã Hòa An, TP Cao Lãnh. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, kiến nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sớm có đánh giá tổng thể về tình hình sạt lở dọc sông Tiền đang diễn ra phức tạp; qua đó có giải pháp ứng phó phù hợp.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền ở xã Tịnh Thới (TP Cao Lãnh) với tổng kinh phí 90 tỷ đồng; hỗ trợ  dự án kè Hổ Cứ, xã Hoà An (TP Cao Lãnh) khoảng 60 tỷ đồng; tiến hành xây dựng 12 cụm, tuyến dân cư nhằm bố trí chỗ ở cho 2.440 hộ dân nằm trong vùng sạt lở, kinh phí 657 tỷ đồng…

Ngoài ra, Trung ương xem xét, xây dựng tài liệu hướng dẫn, phần mềm theo dõi, cảnh báo dông lốc, sét đánh và đầu tư hệ thống cảnh báo sớm về dông sét cho khu vực ĐBSCL. Theo thống kê, trên địa bàn Đồng Tháp từ đầu năm 2019 đến nay, dông lốc gây thiệt hại về tài sản của người dân hơn 8 tỷ đồng; trong khi tình trạng sạt lở làm thiệt hại khoảng 7,3 tỷ đồng…

7 tháng đầu năm 2019, Cần Thơ có 17 đợt lốc xoáy, 21 điểm sạt lở ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại tỉnh Đồng Tháp vào ngày 30-7
Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, diễn biến thiên tai ngày càng khó lường; vì vậy các ngành chức năng ở Đồng Tháp phải luôn trong tư thế chủ động, sẵn sàng ứng phó, tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống, trong đó tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai đến người dân; kiên quyết di dời dân ở khu vực sạt lở nguy hiểm, bố trí nơi ở an toàn, ổn định. Đoàn công tác cũng thống nhất với những kiến nghị mang tính lâu dài của tỉnh Đồng Tháp và sẽ tổng hợp để báo cáo Chính phủ; đồng thời, đoàn công tác sẽ nghiên cứu những kiến nghị này, trong đó có vấn đề điều tiết lũ ở khu vực ĐBSCL.

Tại TP Cần Thơ, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai thành phố cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2019, TP Cần Thơ xảy ra 17 đợt lốc xoáy làm sập 20 căn nhà, tốc mái 106 căn, làm 1 người bị thương, thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng. Tình trạng sạt lở lan rộng tới 21 điểm, gây thiệt hại tài sản gần 15 tỷ đồng. Riêng giai đoạn từ năm 2010 - 2018, tại TP Cần Thơ thiên tai làm thiệt hại khoảng 315 tỷ đồng…

7 tháng đầu năm 2019, Cần Thơ có 17 đợt lốc xoáy, 21 điểm sạt lở ảnh 2 Thiên tai ngày càng phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người dân ĐBSCL 
Theo ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thời gian qua tăng cường diễn tập phòng chống thiên tai, chủ động phòng chống thiên tai theo phương án “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”… Tuy nhiên, tình hình thiên tai ngày càng phức tạp, đặc biệt là dông lốc và sạt lở. Thiên tai ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân.
TP Cần Thơ kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ, đầu tư xây dựng một số công trình kè chống sạt lở trọng điểm như: dự án kè chống sạt lở sông Bình Thủy (phường An Thới, quận Bình Thủy); dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn (phường Thới An, quận Ô Môn); dự án kè chống sạt lở sông Cần Thơ (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền)… 

Tin cùng chuyên mục