Chìm đò chở 78 người ở sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Báo SGGP tham gia hỗ trợ khẩn cấp.

Chìm đò chở 78 người ở sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Báo SGGP tham gia hỗ trợ khẩn cấp.

(SGGPO).- Vào lúc hơn 7h sáng 25-1, tại bến đò khu vực sông Gianh, xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng  Bình, một chiếc đò máy chở 78 người dân đi chợ Tết, trong đó chỉ có 3 đàn ông, đã bị lật chìm.

Theo ghi nhận của PV SGGP (hiện đang có mặt tại hiện trường), đoạn sông Gianh chỗ đò bị chìm rộng khoảng 700m, chỗ chìm đò cách bờ hơn 100 m, nước sâu. Đò chở quá tải, đi ngược gió Đông Bắc thổi mạnh, nên bị lật. Khi đò đang bị chìm, một chiếc tàu đánh cá nhỏ từ huyện Tuyên Hóa đi ngang qua, đã cứu được hơn 30 người. Tính đến 10 giờ 20 phút sáng nay, mới vớt được 3 thi thể nạn nhân, hiện còn hơn 40 người mất tích.

Chủ đò là ông Nguyễn Xuân Quý, người xã Quảng Hải. Theo giấy đăng kiểm ngày 25-12-2008, thì chiếc đò chỉ có sức chở 12 người, nhưng chủ đò đã chở 78 người. Ông Quý đang bị công an tạm giữ.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Bình và lực lượng cứu hộ địa phương đang tích cực tìm kiếm, cứu nạn.

(Cập nhật lúc 10h28 phút (GMT+7), Chủ nhật, 25/01/2009)

Đình Tứ

>> Tiếp tục cập nhật:

- Thông tin từ PV báo SGGP tại hiện trường: Tính đến 11h35 phút trưa nay, lực lượng cứu hộ đã tìm vớt được 29 thi thể nạn nhân, và vẫn còn khoảng 15 người mất tích. Ông Lương Ngọc Bính - Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ. Ông Bính cho biết, do xảy ra tai nạn thương tâm này, đêm nay (giao thừa), tỉnh Quảng Bình sẽ ngưng hoạt động bắn pháo hoa. Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Bình hỗ trợ cho mỗi gia đình người bị nạn 3 triệu đồng; Ban An toàn giao thông tỉnh ủng hộ mỗi gia đình người bị nạn 500 ngàn đồng.

- Đến 12h15 phút, lực lượng cứu hộ đã tìm vớt được tổng cộng 36 thi thể nạn nhân.

- Đến 12h 46 phút, đã tìm vớt được thêm 3 thi thể nạn nhân. Tổng cộng đã tìm được 39 thi thể nạn nhân. 

- Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, chiếc đò bị chìm chở tổng cộng 78 người, cứu sống được 35 người, tính đến 19h giờ, đã tìm vớt tổng cộng được 40 thi thể nạn nhân.

* Chia sẻ với nỗi đau và sự mất mất lớn lao này, Ban biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp các gia đình có người thân thiệt mạng và mất tích mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Đình Tứ

Chìm đò chở 78 người ở sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Báo SGGP tham gia hỗ trợ khẩn cấp. ảnh 1

Người thân các nạn nhân ngóng đợi thông tin vụ chìm đò.

Chìm đò chở 78 người ở sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Báo SGGP tham gia hỗ trợ khẩn cấp. ảnh 2

Lực lượng cứu hộ địa phương tại hiện trường.

Chìm đò chở 78 người ở sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Báo SGGP tham gia hỗ trợ khẩn cấp. ảnh 3

Xác nạn nhân đầu tiên là một học sinh 13 tuổi.

Chìm đò chở 78 người ở sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Báo SGGP tham gia hỗ trợ khẩn cấp. ảnh 4
Nỗi đau mất vợ và con.
Chìm đò chở 78 người ở sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Báo SGGP tham gia hỗ trợ khẩn cấp. ảnh 5

Đau đớn khi biết tin người thân mất do chìm đò.

Chìm đò chở 78 người ở sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Báo SGGP tham gia hỗ trợ khẩn cấp. ảnh 6

Ông Phan Lâm Phương-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có mặt tại hiện trường, thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ chìm đò.

Tin cùng chuyên mục